Tắc trách, đáng trách!

Thứ ba, 24/11/2015 10:07

(Cadn.com.vn) -  Lại chuyện gì nữa Tư Ngũ Hành?

- Là chuyện tắc trách của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

- Kể NXD nghe thử.

- Là vầy, mới đây, nhân dân trong quận đã kiến nghị các ngành chức năng TP đề nghị làm rõ việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q. Ngũ Hành Sơn thu không đúng và ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) khi cấp GCNQSDĐ cho người dân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Theo quy định các trường hợp có nhà ở ổn định và được UBND phường xác nhận trước ngày 1-7-2014 thực hiện thu 50% tiền sử dụng đất, còn sau ngày 1-7-2004 thu 100%. Thế nhưng, do phân loại hồ sơ không đúng đã dẫn tới áp dụng thu tiền sử dụng đất không đúng và thu thừa, ghi nợ thừa trên GCNQSDĐ. Cụ thể, lãnh đạo Chi nhánh và các viên chức đã làm sai tới 87 hồ sơ, trong đó ghi nợ thừa hơn 1,5 tỷ đồng của 21 GCNQSDĐ và hơn 850 triệu đồng của 66 trường hợp đã nộp. Điển hình như trường hợp ông Lê Trung Thành (trú tổ 56, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) theo quy định chỉ ghi nợ 220 triệu đồng, thì bị “ép” nợ tới 440 triệu đồng; hay trường hợp ông Nguyễn Nhì (trú đường Bà Bang Nhãn) lẽ ra chỉ phải nộp 93,6 triệu đồng thì lại thu của ông tới 187,2 triệu đồng...

- Đúng là tắc trách đáng trách. Vậy các cơ quan chức năng đã xử lý thế nào?

- Để đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, giữa tháng 11-2015, Sở TN&MT đã đề xuất UBND TP có hình thức xử lý toàn bộ hồ sơ đã bị làm sai lệch như việc điều chỉnh số tiền ghi nợ và thoái thu với trường hợp đã nộp tiền.

- Theo NXD, lãnh đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Q. Ngũ Hành Sơn và những viên chức để xảy ra sự việc trên không những phải tốn thêm tiền bạc của Nhà nước khi tiến hành điều chỉnh lại GCNQSDĐ mà còn mất thời gian hoàn trả tiền thu thừa lại cho người dân. Thiết nghĩ, chính quyền TP và các ngành chức năng cần xem xét có hình thức kỷ luật thật nghiêm vụ việc này để làm gương cho những đơn vị, viên chức Nhà nước khác...

Báo cáo của Sở TN&MT và danh sách các hộ dân bị thu thừa tiền và ghi nợ dư trên GCNQSDĐ.

N.X.D